Thứ Sáu, 18 tháng 4, 2014

Nói vậy mà không phải vậy vì ... quên điều kiện cơ bản nhất - dùng tiền của ai?


Khi nói về việc sử dụng phần mềm tự do nguồn mở hay phần mềm nguồn đóng, có người nói rằng:
Người dùng đa số dùng mã nguồn mở, tôi sẽ đầu tư làm mã nguồn mở, người dùng thích mã đóng tôi sẽ làm mã đóng”.
Khi áp dụng vào trong khu vực các cơ quan nhà nước, liệu bản chất thực của nó là gì? Có cần điều kiện gì đi kèm hay không? Hãy tham khảo nội dung trong bức ảnh.
Blogger: Lê Trung Nghĩa
letrungnghia.foss@gmail.com

5 nhận xét:

  1. Một tương lai mà Linux thay cho Microsoft, LibreOffice thay cho Microsoft Office, Chrome thay cho IE, các phần mềm kế toán và kiểm toán được viết trên nền Linux, ... không bao giờ xảy ra, đặt biệt là khi Microsoft còn tiếp tục dùng tiền một cách khôn ngoan ở Việt Nam. Có lẽ Microsoft nhận ra được cái tâm và tầm của VN ở quá thấp ?

    Trả lờiXóa
  2. Đúng ra thì anh nên xoá hoặc che phần có thông tin cá nhân đi ạ

    Trả lờiXóa
  3. Em có theo dõi toàn bộ quá trình trao đổi email này, em nghĩ anh tách cái trả lời này ra e không phản ánh chính xác, với em nghĩ như bạn ở trên, nên ẩn thông tin cá nhân đi ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Câu trả lời nào cũng là câu trả lời, dù có thể được hiểu là chưa trả lời được câu hỏi của người hỏi.

      Xóa

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.