Thứ Năm, 14 tháng 3, 2013

Thời thế hôm nay khác lắm rồi


Khoảng một thập kỷ rưỡi trước, khi đế chế phần mềm nguồn đóng của Microsoft còn ở vào thời kỳ mà hầu hết mọi nơi trên thế giới hiểu thế giới điện toán có nghĩa là Windows, học công nghệ thông tin có nghĩa là học Word và Excel, khi mà Microsoft nói gì thì đường hướng công nghệ thông tin của thế giới sẽ là như vậy, thì đã từng có hiệu ứng đám đông khẳng định một cách ngạo mạn triết lý của thế giới phần mềm nguồn đóng, bao gồm cả mô hình phát triển phần mềm nguồn đóng và mô hình kinh doanh dựa vào việc bán giấy phép sử dụng phần mềm nguồn đóng của nó là có ưu thế tuyệt đối so với những thứ như vậy của thế giới phần mềm tự do nguồn mở.
Thậm chí khi đó, Steve Ballmer, Tổng giám đốc của Microsoft bây giờ, còn gọi Linux là chủ nghĩa cộng sản, Linux là bệnh ung thư và đã tìm mọi cách để chống phá, đấu đầu dữ dội với Linux và thế giới phần mềm tự do nguồn mở.
Trong tài liệu về phát triển nhân Linux do Quỹ Linux (Linux Foundation) xuất bản vào tháng 01/2012 có thông tin làm mọi người ngạc nhiên khi xuất hiện cái tên Microsoft, đứng thứ 19 trong số 226 công ty trên thế giới cùng cộng tác để phát triển nhân Linux, đóng góp vào 688 thay đổi, tương ứng 1% tổng số các thay đổi trong nhân Linux, mà Tin học và Đời sống số tháng 05/2012 đã có dịp nhắc tới trong bài viết với đầu đề “Con lợn đã biết bay?”.
Nhưng sự kiện còn gây ngạc nhiên hơn nữa, đặc biệt là với không ít những người hâm mộ cuồng tín và bảo thủ của Microsoft, những người luôn coi các sản phẩm phần mềm tự do nguồn mở là không có chất lượng và kém về an ninh để sử dụng cho dân chuyên nghiệp, là sự kiện Microsoft gần đây đã đưa phần mềm quản lý mã nguồn và phiên bản, có tên là Git, vào trong Visual Studio, bộ phần mềm chuyên để các lập trình viên chuyên nghiệp của Microsoft và các đối tác của hãng làm môi trường để phát triển các phần mềm ứng dụng.
Git là phần mềm tự do nguồn mở dành cho các lập trình viên chuyên nghiệp, do chính người sáng tạo ra nhân Linux, Linus Torvalds, tạo ra, cùng cộng đồng nguồn mở thế giới phát triển và duy trì, được các lập trình viên chuyên nghiệp nằm rải rác trên khắp thế giới của nhiều dự án phần mềm tự do nguồn mở, trong đó có cả dự án phát triển nhân Linux, hiện đang sử dụng.
Đáng tiếc là trong khi bản thân Microsoft đã nhận ra được giá trị và chất lượng của những phần mềm tự do nguồn mở dạng như Git, được tạo ra từ triết lý phát triển của phần mềm nguồn mở với phương châm “nhiều con mắt soi vào thì lỗi sẽ cạn”, để sử dụng vì lợi ích của chính Microsoft, thì nhiều người cuồng si của Microsoft có lẽ vẫn còn chưa nhận ra được điều đó.
Hãy sớm tỉnh ngộ đi các bạn!
Trần Lê
Bài đăng trên tạp chí Tin học & Đời sống, số tháng 3/2013, trang 63.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.