Thứ Ba, 11 tháng 6, 2013

Tài liệu dịch sang tiếng Việt: Nghiên cứu những tiến bộ trong mua sắm các hệ thống an ninh dựa vào kiến trúc mở, phần mềm nguồn mở và các dòng sản phẩm phần mềm


Nghiên cứu những tiến bộ trong mua sắm các hệ thống an ninh dựa vào kiến trúc mở, phần mềm nguồn mở và các dòng sản phẩm phần mềm, 27/01/2012. Các tác giả: TS. Walt Scacchi, nhà nghiên cứu khóa học cao cấp, Thomas A. Alspaugh, Trợ lý Giáo sư. Viện về Nghiên cứu Phần mềm, Đại học California, Irvine. 82 trang. Tải về: http://ubuntuone.com/06q48h7BzICiVTV8tKTNm5
Trong một hệ thống lớn với nhiều mẩu phần mềm khác nhau. Các giấy phép của các mẩu phần mềm đó rất khác nhau và có khả năng ngược nhau hoàn toàn về các quyền bản quyền. Kết quả là, giấy phép của một hệ thống như là tổng thể có khả năng không có cách gì để có thể làm thỏa mãn được những trường hợp ngược nhau hoàn toàn về các quyền bản quyền đó.
Mặt khác, trong nhiều trường hợp, các phần mềm nguồn mở lại là các phần tử không thể thiếu trong các hệ thống an ninh, vậy phải làm thế nào để có thể có được lối thoát cho việc này? Có cách gì để tự động hóa qui trình phát hiện các xung đột của các giấy phép để có thể đưa ra quyết định đúng cho một hệ thống an ninh hỗn hợp như vậy được không?...
Đây chính là những nội dung mà Bộ Quốc phòng Mỹ, phối hợp với nhóm tác giả của tài liệu được nêu ở đây, đang nghiên cứu.
Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.