Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2013

Tài liệu dịch sang tiếng Việt: Báo cáo thường niên cho quốc hội - Các diễn biến quân sự và an ninh có liên quan tới Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 2013 của Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ.


Vào cuối năm 2011, trên Blog này cũng đã có đăng bài về bản dịch sang tiếng Việt của tài liêu: Báo cáo thường niên cho quốc hội - Diễn biến về quân sự và an ninh liên quan tới Cộng hòa Nhân dân Trung hoa 2011 của Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, bạn có thể tải về theo địa chỉ: http://ubuntuone.com/2S4O1XWW4O858euJ5JhnXU
Ngày 06/05/2013 vừa qua, Lầu 5 góc đã lại đưa ra tài liệu: Báo cáo thường niên cho quốc hội - Các diễn biến quân sự và an ninh có liên quan tới Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 2013, cũng từ Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, và bạn có thể tải về bản dịch sáng tiếng Việt tại địa chỉ: http://ubuntuone.com/0haFbR680gL61uJKyst2fV
Đây là tài liệu mà trong đó, bên cạnh nhiều nội dung đáng chú ý khác, lần đầu tiên Chính phủ Mỹ đã công khai quy kết cho Chính phủ và Quân đội Trung Quốc đứng đằng sau các cuộc tấn công vào các mạng máy tính của các cơ quan chính phủ và các doanh nghiệp Mỹ, nhằm thực hiện các mục đích quân sự của Trung Quốc: “Các khả năng không gian mạng (KGM) có thể phục vụ các tác chiến quân sự của Trung Quốc trong 3 lĩnh vực chính. Đầu tiên và trước nhất, chúng cho phép thu thập các dữ liệu cho các mục đích tấn công mạng và tình báo. Thứ 2, chúng có thể được sử dụng để thúc ép các hành động của một kẻ địch hoặc làm chậm lại thời gian đáp trả bằng việc ngắm đích các hoạt động hậu cần, truyền thông và thương mại dựa vào mạng. Thứ 3, chúng có thể phục vụ như một bộ khuếch đại sức mạnh khi đi với các cuộc tấn công động lực học trong thời gian của xung đột hoặc khủng hoảng”.
Tài liệu cũng nêu lên những sự việc rất gần đây về các tranh chấp biển giữa Trung Quốc với Đài Loan, Nhật, một loạt các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam.
Tài liệu này của Bộ Quốc phòng Mỹ, cùng với tài liệu cũng vừa được dịch sang tiếng Việt và vừa được đưa lên Blog này đúng 1 tuần trước, mang tên: “Chiếm lĩnh nền cao thông tin - Khả năng của Trung Quốc về tác chiến mạng máy tính và gián điệp không gian mạng” sẽ cho bạn một cái nhìn sát hơn về thực tế ngày nay của chiến tranh thông tin, chiến tranh không gian mạng và các tác chiến mạng máy tính, trong đó có cả tấn công, phòng thủ và khai thác mạng máy tính, và liên hệ với thực tế về an toàn an ninh thông tin các mạng máy tính ở Việt Nam với hy vọng bạn có thể điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp.
Hà Nội, ngày 13/05/2013
Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.