Thứ Tư, 20 tháng 10, 2021

Hội thảo Quốc tế: ‘Khoa học Mở - Khuyến nghị của UNESCO: Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam’


Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mở ra cơ hội đan xen thách thức rất lớn đối với các nền kinh tế, nhất là dưới tác động của đại dịch Covid-19, vấn đề Khoa học Mở (Open Science) với triết lý thúc đẩy sự chia sẻ, sử dụng chung các nguồn lực và thành quả nghiên cứu khoa học và công nghệ (KH&CN) đang trở thành một xu hướng quốc tế rộng khắp và tác động mạnh mẽ tới chính sách phát triển KH&CN của các quốc gia.

Nắm bắt xu thế đó, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hiệp quốc (UNESCO) đã xây dựng tài liệu Khuyến nghị về Khoa học Mở, dự kiến được trình thông qua tại Đại hội đồng UNESCO lần thứ 41 vào tháng 11/2021 sắp tới.
 

Với mong muốn giới thiệu các nhóm Khuyến nghị về Khoa học Mở của UNESCO sẽ được Đại hội đồng UNESCO thông qua tháng 11/2021, cơ hội và thách thức đối với các quốc gia, trong đó có Việt Nam cũng như các chuyên gia Vương quốc Anh và UNESCO chia sẻ quan điểm tiếp cận về áp dụng Khoa học Mở trong hệ thống quản lý KH&CN cho các nhà khoa học và quản lý, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề: “Khoa học Mở - Khuyến nghị của UNESCO: Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam”. Chương trình gồm:

Blogger: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.