Thứ Ba, 8 tháng 3, 2011

Các máy tính cá nhân của Bộ Tài chính Pháp bị lây nhiễm phần mềm gián điệp

PCs at French Ministry of Finance infected with spyware

7 March 2011, 14:02

Theo: http://www.h-online.com/security/news/item/PCs-at-French-Ministry-of-Finance-infected-with-spyware-1203224.html

Bài được đưa lên Internet ngày: 07/03/2011


Lời người dịch: Bộ trưởng Bộ Tài chính Pháp thừa nhận 150 máy tính của bộ này đã bị tấn công vào tháng 12/2010 khi Pháp là chủ tịch của G20. “Báo cáo nói rằng mặc dù không có những dấu vết chính thức nào được khẳng định, thì vẫn có bằng chứng rằng các tài liệu được thấy dẫn tới những kẻ tấn công không rõ là ai thông qua các máy tính của Trung Quốc”. Một cuộc tấn công như vậy hình như cũng đã diễn ra khi Bộ Thương mại Canada làm chủ tịch G20 vào năm ngoái.

François Baroin khẳng định các cuộc tấn công không gian mạng vào bộ của ông trong một cuộc phỏng vấn với đài radio châu Âu 1. Bộ trưởng Ngân sách Pháp, François Baroin, đã khẳng định cho một báo cáo của tạp chí Paris Match nói rằng bộ của ông đã từng là nạn nhân của của cuộc tấn công không gian mạng vào tháng 12/2010. Khi diễn ra cuộc tấn công, 150 máy tính cá nhân đã được cho là bị lây nhiễm phần mềm độc hại. Những kẻ tấn công còn chưa rõ là ai dường như đã nhằm vào các tài liệu có liên quan tới nhiệm kỳ chủ tịch G20 của Pháp. Báo cáo nói rằng mặc dù không có những dấu vết chính thức nào được khẳng định, thì vẫn có bằng chứng rằng các tài liệu được thấy dẫn tới những kẻ tấn công không rõ là ai thông qua các máy tính của Trung Quốc.

Bằng chứng đầu tiên của một cuộc tấn công đã xuất hiện vào tháng 01/2011. Kể từ đó, Cơ quan An ninh Mạng và Thông tin Pháp ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information), đã và đang điều tra vụ việc này. Báo cáo không nói cách mà những kẻ tấn công đã làm tổn thương các máy tính cá nhân hoặc những tổn thương nào đã bị khai thác.

Được cho là, các bộ của chính phủ khác cũng đã bị tấn công, nhưng không thành công. Một cuộc tấn công tương tự vào nhiệm kỳ chủ tịch G20 hình như cũng đã diễn ra vào năm ngoái khi mà Bộ Thương mại Canada làm chủ tịch G20.

François Baroin confirms the cyber attacks on his ministry in an interview with radio station Europe 1. The French Budget Minister, François Baroin, has confirmed a report by Paris Match magazine which said that his ministry fell victim to a cyber attack in December 2010. During the attack, 150 PCs were reportedly infected with spyware. The as yet unknown attackers appear to have targeted documents in connection with the French G20 presidency. The report said that although no official traces have been confirmed, there is evidence that the documents found their way to the unknown attackers via Chinese computers.

First evidence of an attack already appeared in January 2011. Since then, the French Network and Information Security Agency, Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information (ANSSI), has been investigating the case. The report didn't state how the attackers compromised the PCs or which vulnerabilities were exploited.

Reportedly, other government ministries were also attacked, but without success. A similar attack on the G20 presidency was apparently already carried out last year when the Canadian Department of Trade and Commerce chaired the G20.

(crve)

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.