Thứ Tư, 18 tháng 8, 2010

Chính sách về phần mềm nguồn mở và chuẩn mở của chính phủ New Zealand

Khi các lựa chọn thay thế mở là sẵn sàng, thì không một công dân hay một công ty nào bị ép hoặc khuyến khích sử dụng công nghệ của một công ty cụ thể nào đó để truy cập được tới các thông tin của chính phủ. Không một công dân hay một công ty nào bị ép hoặc khuyến khích chọn một công nghệ nào hơn công nghệ nguồn mở, mà chính phủ phải tiến hành lựa chọn đó trước tiên”.

Neelie Kroes, Ủy viên hội đồng về Cạnh tranh của Liên minh châu Âu.

Đây là lời tựa cho tài liệu đã được dịch sang tiếng Việt với đầu đề: “Chính sách của các chính phủ khác”, của Chính phủ New Zealand, được xuất bản vào ngày 25/05/2010, khi bàn về việc học tập kinh nghiệm trong chính sách về phần mềm tự do nguồn mở và chuẩn mở của một số quốc gia trên thế giới như Hà Lan, Anh, Đan Mạch, Malaysia và Canada.

Hy vọng Chính phủ Việt Nam cũng tham khảo và học được kinh nghiệm từ các chính sách về phần mềm tự do nguồn mở của các quốc gia này.

Blogger: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.