Thứ Năm, 12 tháng 4, 2012

Tài liệu dịch sang tiếng Việt về Kiến trúc Tổng thể Liên bang Mỹ (FEA)


Với mong muốn xây dựng thành công chính phủ điển tử cho Liên bang Mỹ, Chính phủ Mỹ đã xây dựng tài liệu Khung Kiến trúc Tổng thể Liên bang từ năm 1999 với phiên bản v1.1, rồi tới năm 2006 là tài liệu Mô hình Tham chiếu Hợp nhất Kiến trúc Tổng thể Liên bang với phiên bản v2.0, và tới tháng 10 năm 2007 xuất bản tài liệu Mô hình Tham chiếu Hợp nhất Kiến trúc Tổng thể Liên bang phiên bản v2.3 với mong muốn để làm xương sống, là điểm tựa cho tất cả các các bang, các bộ khác của Chính phủ Mỹ dựa vào đó để chỉnh lý cho Kiến trúc Tổng thể của riêng họ nhằm xây dựng một hệ thống chính phủ điện tử (CPĐT) rộng khắp liên bang, có khả năng sử dụng và sử dụng lại được nhiều ứng dụng - dịch vụ của nhau và thống nhất được những khái niệm và nhiều vấn đề khác có liên quan tới CPĐT.
Bản dịch sang tiếng Việt của tài liệu Mô hình Tham chiếu Hợp nhất Kiến trúc Tổng thể Liên bang v2.3 được Chính phủ Mỹ xuất bản vào tháng 10/2007, nền tảng kiến trúc của Chính phủ điện tử cho các bang của Liên bang Mỹ, có thể tải về ở đây.
Bạn cũng có thể tải về một số tài liệu đã được dịch sang tiếng Việt, đã được đăng trên Blog này, về chuẩn và kiến trúc, về khung tương hợp của một số quốc gia sử dụng trong việc xây dựng CPĐT ở nước họ như:
Thứ sáu, ngày 13/04/2012
Blogger: Lê Trung Nghĩa

1 nhận xét:

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.