Thứ Tư, 21 tháng 4, 2010

Hội nghị Quốc gia “Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin”

Hà Nội, ngày 21/04/2010

Người trình bày: Lê Trung Nghĩa

-------------------------------------------------------

Nội dung

I. Những nét mới trong thông tư 08/2010/TT-BGDĐT

II. Những vấn đề nảy sinh và đề xuất giải quyết

--------------------------------------------------------------------------------------

I. Những nét mới trong TT08

1) TT 08/2010/TT-BGDĐT ngày 01/03/2010 “Qui định về sử dụng FOSS” là mạnh mẽ nhất cả nước về FOSS hiện nay.

2) TT08 đã thay thế được tư duy cũ: “chạy FOSS trên Windows” bằng tư duy mới: “Thay đổi Windows bằng GNU/Linux” - tư duy thay tận gốc - cả ở phía máy chủ, lẫn ở phía máy trạm – Đ.5 (danh mục các SP FOSS) và Đ.11 (tổ chức triển khai ứng dụng)

  • Chỉ như vậy mới có thể hoàn thành các mục đích Đ.3

  • Ví dụ về Đ.3 mục 3. Hạn chế và hướng tới việc xóa bỏ việc vi phạm bản quyền phần mềm

3) TT08 (Đ.19 có hiệu lực từ 15/04/2010) đặt ra những thách thức lớn cho toàn ngành GDĐT

  • Đ17. Tổ chức thực hiện. Đến 09/2010 các CSGD hoàn tất việc triển khai các PM OpenOffice.org, Firefox, Unikey, Thunderbird.

  • Đ4. Áp dụng TCVN 7978:2009 về định dạng TLVP (ODF)

Nghĩa là: Từ 10/2010 tất cả các TLVP trên tất cả các mạng của GDĐT sẽ là các tệp định dạng theo ODF - không còn các định dạng *.doc, *.xls, *.ppt.

  • Cần có quyết tâm cao và sự tham gia từ lãnh đạo cao nhất → chắc chắn thực hiện được.

II. Những vấn đề nảy sinh và đề xuất giải quyết

1) Các máy tính được mua sắm mới cho ngành GDĐT sau ngày 15/04/2010 được cài đặt các hệ điều hành GNU/Linux - Dự án 1 triệu máy tính với VTC sẽ là dự án lớn đầu tiên như vậy?

Đề xuất giải quyết:

  • Sớm đào tạo về GNU/Linux, Training - Trainers cho tất cả các đơn vị IT tại tất cả các CSGD (Đ.1).

  • Hợp tác với cộng đồng và các công ty FOSS

  • Sử dụng các nhân tố thí điểm thành công để nhân rộng (Văn Bản 2 ?)

2) Sau ngày 15/04/2010, các PM ứng dụng nghiệp vụ cũ cần được nâng cấp, các PM ứng dụng mới được phát triển tại tất cả các CSGD chạy được trên GNU/Linux.

Đề xuất giải quyết:

  • Các yêu cầu mới cho các nhà thầu phần mềm cho GDĐT

  • Sử dụng các FOSS + GNU/Linux, tùy biến theo nhu cầu

  • Triệt để sử dụng công nghệ Web để giải phóng máy trạm

  • Sử dụng các môi trường giả lập – Wine, Mono để chuyển một số ứng dụng chạy trên Windows sang GNU/Linux - giai đoạn quá độ chuyển đổi.

  • Mở ra các đề tài nghiên cứu, các mô hình thí điểm...

  • Hợp tác với cộng đồng và các công ty FOSS.

3) Về giáo trình đào tạo

  • Đ.1: Đối với CSGD phổ thông, trường mầm non, TTGD thường xuyên, TT học tập cộng đồng, TT Ngoại ngữ - Tin học, các cơ quan hành chính của Bộ GDĐT:

  • Trước mắt: Bộ tài liệu về OpenOffice, Ubuntu của VPCNTT, Bộ KHCN

  • Lâu dài: Bộ GDĐT + cộng đồng và các công ty FOSS xây dựng tài liệu phù hợp cho từng nhóm SP, từng SP.

  • Đ.1: Đối với học viện, trường đại học, trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp:

  • Các nơi đã có giáo trình riêng của họ - tự chủ giáo trình

  • Các nơi chưa tự có và có nhu cầu: có thể sử dụng 2 tập tài liệu của Viện Hàn lâm Công nghệ Tự do: Tập 1 có 2 module cho người bắt đầu; Tập 2 có 11 module cho quản trị viên

4) Hợp tác quốc tế

  • Các chương trình đào tạo của các công ty và các quỹ FOSS: Canonical, Red Hat, Mozilla, OpenOffice.org, GNOME, KDE...

  • Các quốc gia: Brazil, Ý, Pháp, Tây Ban Nha, Hà Lan, Nauy, Đức...

5) Xây dựng cộng đồng FOSS trong ngành GDĐT VN, tham gia với các cộng đồng FOSS VN và quốc tế (Đ.12) thông qua các danh sách thư, mạng xã hội, forums, website, blog, wiki, ...

  • Cộng đồng người sử dụng theo từng nhóm SP, từng SP

  • Cộng đồng bản địa hóa - theo các dòng chính thống

  • Cộng đồng lập trình viên - theo các dòng chính thống

6) Mọi thứ đều mới bắt đầu, vừa làm vừa tổng kết, rút kinh nghiệm và ... tiến hóa.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PS:

Theo lịch, tôi có bài phát biểu theo thứ tự là đứng thứ 2 trong số 4 bài phát biểu vào buổi chiều vào lúc 13h40-13h55. Đáng tiếc, Hội nghị đã kết thúc hoàn toàn vào buổi sáng, vì thế tôi đã không có được cơ hội để trình bày bài phát biểu của mình, cho dù tôi đã được đề nghị trình bày vào cuối giờ buổi sáng vào giờ chót nhưng lại không thể tới được vì bận.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.